Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong ngành y tế

Thứ bảy, 31/08/2019 14:55

Ngày 30-8, Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật ngành y tế TP Đà Nẵng năm 2019. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng hơn 700 đại biểu là các chuyên gia khoa học y tế quốc tế và trong nước, giảng viên, y bác sĩ, điều dưỡng đến từ các cơ sở y tế trong cả nước. 

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Triển khai có hiệu quả đơn vị du lịch chữa bệnh

Theo Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, những năm qua, bên cạnh sự phát triển của hệ thống y tế dự phòng, ngành Y tế thành phố luôn đẩy mạnh phát triển hệ thống điều trị theo hướng "đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực". Chất lượng khám chữa bệnh tại các BV ngày càng  nâng cao, các BV tuyến thành phố, các BV chuyên khoa đã áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào công tác chẩn đoán và điều trị góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị.

Với phương châm phát triển y học dân tộc, phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngành y tế thành phố xác định y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng, gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại… Bên cạnh đó, với các mô hình bệnh viện vệ tinh, đề án 1816, đào tạo ekip, đào tạo chuyên môn sâu y tế, các đơn vị trong ngành đã thực hiện chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên môn sâu phù hợp với phân tuyến kỹ thuật… Đặc biệt, ngành y tế thành phố đã triển khai có hiệu quả đơn vị du lịch chữa bệnh. Mỗi năm các bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 400 bệnh nhân đến từ nhiều nước khác nhau: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và một số nước Châu Âu ,đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách đến Đà Nẵng…

Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến cho biết, thời gian qua, nhiều bệnh viện đa khoa và chuyên khoa trên địa bàn thành phố đã tích cực ứng dụng những kỹ thuật y tế tiên tiến, hiện đại xử lý thành công nhiều ca bệnh khó một cách ngoạn mục, giúp bệnh nhân tưởng chừng "cầm chắc cái chết" trong tay dần ổn định sức khỏe, trở về bên gia đình… Chính uy tín đó đã góp phần thu hút sự quan tâm, hợp tác và tài trợ của các tổ chức nước ngoài đến với các BV. Đã có hàng trăm đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc, hợp tác và tài trợ cho các bệnh viện… 

 Các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tục ứng dụng những kỹ thuật y tế hiện đại trong khám, chữa bệnh.

Cập nhật, chia sẻ kiến thức y khoa hiện đại

Tại hội nghị khoa học kỹ thuật ngành y tế TP Đà Nẵng năm 2019, các chuyên gia ngành y tế và y bác sỹ đã tham gia trình bày hơn 40 báo cáo khoa học trong các lĩnh vực y học dự phòng - y tế công cộng - quản lý y tế, nội khoa - ngoại khoa, phụ sản - nhi khoa, liên chuyên khoa - dược….

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, trong những năm qua, hệ thống y tế thành phố không ngừng được đầu tư, hoàn chỉnh và đồng bộ; ngày càng khẳng định năng lực là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Cùng với sự phát triển chuyên môn kỹ thuật, hoạt động khoa học công nghệ ngành y tế thành phố luôn được quan tâm, chú trọng. Hằng năm, có nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ được thực hiện trên địa bàn thành phố. Với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, sự hỗ trợ của các cơ sở y tế đầu ngành, các chuyên gia quốc tế và trong nước và sự nỗ lực của toàn ngành y tế, hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng được củng cố, nhiều kỹ thuật cao, hiện đại đã được triển khai, ứng dụng thành công tại các cơ sở y tế, một số thành tựu đã tạo được ấn tượng cho bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời hội nhập với khu vực và quốc tế.

Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh: "Hội nghị lần này là dịp để các chuyên gia, y bác sỹ trong và ngoài nước trao đổi học thuật, cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực y khoa. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để ngành y tế thành phố Đà Nẵng được tiếp cận, học tập và thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…".

LÊ HÙNG